Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Kinh Bắc (2012-2022)

2022-09-20 15:30:00 0 Bình luận
Ngày 20/9, tại phố Phúc Sơn (phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Trường Đại học Kinh Bắc đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (2012-2022).

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Tạ Đăng Đoan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh. Đại diện Vụ Giáo dục Đại học, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập Việt Nam; Đoàn đại biểu Văn phòng Kinh tế và văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam. Các trường Đại học, Học viện, trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Trường Đại học Kinh Bắc đạt được trong suốt chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh: “Tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, đầu tư và phát triển giáo dục, trong đó có Trường Đại học Kinh Bắc. Kết quả trong nhiều năm trở lại đây, Bắc Ninh là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo”.

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Kinh Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - ông Vương Quốc Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Kinh Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cũng mong muốn các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực phối hợp, hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu trong nước và quốc tế để tiếp thu kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu, tiên tiến, hiện đại. Gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, địa phương để tìm đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mở rộng quy mô đào tạo Đại học, trên Đại học và nghiên cứu sinh để làm căn cứ đề nghị các cấp có thẩm quyền nâng cấp thành Đại học vùng và hình thành thêm các trường trực thuộc Đại học Kinh Bắc cùng các phân hiệu của trường tại một số tỉnh, thành trên cả nước.

Ông Đoàn Xuân Tiếp - AHLĐ Thời kỳ đổi mới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Kinh Bắc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

Ông Đoàn Xuân Tiếp - AHLĐ Thời kỳ đổi mới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Kinh Bắc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đoàn Xuân Tiếp - AHLĐ Thời kỳ đổi mới, Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tập đoàn Kinh tế Chân Thiện Mỹ, Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Kinh Bắc bày tỏ xúc động: "Và hôm nay nhà trường rất vinh dự phấn khởi được đón tiếp ông Vương Quốc Tuấn - Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh thay mặt Đảng ủy HĐND-UBND tới dự và trao tặng bằng khen tại buổi lễ. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu nhà trường tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, và các sở ban ngành tỉnh Bắc Ninh. Nhà trường xin tiếp thu và tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh và các sở ban ngành tỉnh Bắc Ninh".

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh trao tặng bằng khen cho ông Đoàn Xuân Tiếp - Chủ tịch HĐQT, và BGH Trường Đại học Kinh Bắc tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

​​​​​Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh trao tặng bằng khen cho ông Đoàn Xuân Tiếp - Chủ tịch HĐQT, và BGH Trường Đại học Kinh Bắc tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

Nhân dịp này, có 8 tập thể, 12 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh Bắc.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Trường Đại học Kinh Bắc - được thành lập năm 2012 theo Quyết định số 350 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Kinh Bắc có địa chỉ tại phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, trường đã có bước tiến mạnh mẽ và toàn diện. Với 250 giáo viên cơ hữu có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, được tuyển chọn từ các trường Đại học hàng đầu cả nước; 02 ngành đào tạo Thạc sỹ Luật Kinh tế và Quản lý kinh tế, 18 ngành Đại học.

  Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ kỷ niệm.Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Kinh Bắc.

Năm học 2022-2023, nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Bác sĩ y khoa. Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư khang trang hiện đại, đáp ứng quy mô đào tạo từ 8 nghìn đến 10 nghìn sinh viên. Nhà trường đã và đang đào tạo cho hơn 8 nghìn sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có hơn 3 nghìn học viên, sinh viên đã tốt nghiệp. Trên 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng với ngành nghề đào tạo.

Với triết lý “Giáo dục toàn diện - Chắp cánh tương lai” Trường Đại học Kinh Bắc đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành trường Đại học ứng dụng được xếp hạng cao trong hệ thống giáo dục Đại học cả nước

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...